Trường mình tháng này yêu cầu mình làm một bài khảo sát với số lượng người trả lời lớn (ít nhất 100 người), nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu, bạn có ý kiến gì không?

  1. Xã hội

  2. Tip & Trick

  3. Tư duy

  4. Kỹ năng mềm

Bài này mình làm về quan niệm của người Việt Nam về việc phá thai, chủ đề này mình tự chọn vì mình có hứng thú với nó.

Nhưng mình cảm thấy chủ đề này hơi lớn nên không biết bắt đầu từ đâu bây giờ.

Từ khóa: 

khảo sát

,

bài tập

,

ý kiến

,

học hỏi

,

bài học

,

xã hội

,

tip & trick

,

tư duy

,

kỹ năng mềm

Rồi, bài này hơi khó. Nhưng mình thích ghi một bài phức tạp và ý nghĩa.

Đầu tiên mình nghĩ mình nên giới thiệu về bản thân. Mình giờ đang học cấp 3 và cũng có nhiều bài giống bạn. Trong số đó, mình đã làm rất nhiều cuộc khảo sát lớn nhỏ và cũng đạt nhiều thành công và thất bại. Tổng cộng là 7 bài khảo sát, cái lớn nhất được 672 câu trả lời và cái nhỏ nhất chỉ vỏn vẹn 5 người.

Các bài mình làm:

- Quan niệm học sinh trường quốc tế về việc về nước làm việc sau khi đậu đại học: 34 người

- Ý kiến người VN về sự kiện "nhà trắng bị thủng" ở Mỹ: 30 người

- Cảm nhận của người VN về các nước ĐNA: 5 người (quá tệ!)

- Quan niệm người Việt về hệ thống tư bản thị trường nói chung: 8 người

- Ý kiến học sinh VN về người Hàn Quốc nói chung sau vụ "bánh mì": 10 người (làm cho vui)

(chưa có kinh nghiệm - vì thế câu trả lời ít người trả lời, câu hỏi đặt ra không đủ cụ thể, chi tiết, nói chung là quá sơ sà)

- Cảm nhận của người nước ngoài sống tại khu vực phường Thảo Điền, TP.HCM về sự phát triển kinh tế tại thành phố nói riêng và VN nói chung: 56 người

- Ý kiến của người Việt Nam chính trị ngoại giao giữa quan hệ Mỹ-Trung: 672 người

- Sự chênh lệch về thu nhập hằng tháng giữa nam và nữ ở TP.HCM: 601 người.

(Đỡ hơn xíu)

--------------------------------------------------------------------------------

Mình vẫn chưa giỏi về mặt này, khi bạn làm càng nhiều bạn càng biết mình không biết nhiều đến mức nào. Nhưng xuyên suốt các hành trình đó mình đã học được khá nhiều điều hay và mình nghĩ mình có thể giúp bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/buy-survey-responses-1639382635_1024.png

Khảo sát chình là cách tốt nhất để nhìn một vấn đề trên diện rộng. Và là một rất hữu ích nếu bạn làm trong chính phủ hay vai chức cao, vì ai rảnh đâu mà hỏi từng người.

Bây giờ trước tiên, điều bạn nên làm là bình tĩnh lại xíu, không nên làm cả Việt Nam, diện rộng quá. Thay vì đó bạn hãy làm trên thành phố bạn thôi, hoặc nên làm trong quận, phường, xã, huyện, v.v. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì không nên tham vọng quá.

--------------------------------------------------------------------------------

Bước 1) Xác định đối tượng phỏng vấn

Có tổng cộng hai thứ bạn nên suy nghĩ: Vị trí và thể loại.

- Vị trí: Bạn định làm ở khu vực nào? Cả nước, một thành phố, một quận, một phường, một con đường. Vị trí sẽ quyết định rất nhiều thứ bởi vì thế giới ta không công bằng, nơi nghèo nơi giàu, nơi đông dân nơi hẻo lánh.

- Thể loại: Bạn đang muốn hỏi thể loại người nào? Từ giới tính, chủng tộc, dân tộc, tín ngưởng, quốc tịch, v.v. Hoặc bạn có thể làm kiểu toàn thể, ai là người là được rồi.

Bước 2) Nghiên cứu về đối tượng và chủ đề đó

Cực kỳ quan trọng, bạn phải hiểu thì mới biết đặt câu hỏi được.

Ví dụ bạn làm phá thai đi, bạn hãy tìm hiểu về tình hình phá thai ở VN, VN có tỷ lệ phá thai cao nhất Châu Á (theo mình nhớ), 1/3 phụ nữ có thai ở VN sẽ đi phá. Tỷ lệ nặng ở mức báo động.

Bạn có thể tìm hiểu về những thứ như quan niệm của người việt, giáo dục tình dục ở VN. Bạn tự làm.

Nên để các trang thông dụng ở một chỗ để có gì tìm lại được.

Bước 3) Đặt Câu hỏi

Viết lên mạng, máy tính, hay trên giấy không quan trọng, quan trọng là bạn biết đặt câu hỏi cho đúng.

Nhưng trước tiên bạn nên cân nhắc thể loại đối tượng phỏng vấn của bạn. Nếu đối tượng bạn là lao động phổ thông thì sẽ khó tìm trên mạng hơn nên bạn phải ra đường phỏng vấn. Nếu bạn làm người theo đạo Thiên Chúa thì có thể ra chùa. Nếu đối tượng là giới trẻ thì có thể dùng Facebook để phân phát.

Nếu bạn làm diện rộng thì nên có sự kết hợp giữa nhiều phương pháp, gọi điện, gửi trên mạng, phỏng vấn ngoài đường, v.v.

Bước 4) Đánh giá/phê bình kỹ câu hỏi

Ở bước này, bạn nên đi hỏi người khác, bạn bè, người thân, thầy cô, v.v.

Khả năng cao là bản khảo sát đầu tiên của bạn sẽ chưa đạt. Không sao, bạn hãy hỏi mọi người xung quanh, còn tốt hơn nếu bạn có thể hỏi người trong thể loại đối tượng phỏng vấn.

Cứ làm đi làm lại cho đến khi nào bạn cảm thấy nó thực sự hoàn chỉnh rồi. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, không thể hoàn hảo được đâu. Đừng sợ.

Bước 5) Bắt đầu cuộc khảo sát

Gọi điện thoại, đăng lên mạng, đi ra đường khảo sát, tuỳ phương thức tuỳ môi trường. Nếu bạn đăng lên mạng thì không có gì phải lo nữa. Nhưng nên bạn gọi điện hoặc ra đường phỏng vấn thì sẽ có vài trở ngại.

Mình chưa làm phương thức gọi điện bao giờ nên không biết, nhưng mình đã ra đường phỏng vấn khá nhiều.

Nếu muốn làm nghiêm túc, thì bắt buộc phải hỏi người lạ. Bạn có thể chuẩn bị bánh kẹo như là phần thưởng. Mình khuyên bạn nên chuẩn bị nốt, chứ đừng lấy máy ra - dễ bị giựt.

Nếu đang làm trong câu hỏi của bạn thì nên đa dạng nơi phỏng vấn và phương thức vì bạn làm theo kiểu toàn thể.

Phỏng vấn ở trung tâm và ngoại ô. Ở nhà thờ và trường học. Ở công sở và nhà máy, v.v.

Nhớ một điều trong khảo sát: càng đa dạng, càng nhiều người, càng tốt.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/top-5-free-survey-makers-1639386376_1024.png

Sau đó là bạn lo tiếp nhé! Chúc bạn làm bài may mắn, thành công, và nhớ phải luôn tận hưởng con đường đi tìm kiến thức và kết quả.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/co-4-la-may-man-1639386786_1024.jpg
Trả lời

Rồi, bài này hơi khó. Nhưng mình thích ghi một bài phức tạp và ý nghĩa.

Đầu tiên mình nghĩ mình nên giới thiệu về bản thân. Mình giờ đang học cấp 3 và cũng có nhiều bài giống bạn. Trong số đó, mình đã làm rất nhiều cuộc khảo sát lớn nhỏ và cũng đạt nhiều thành công và thất bại. Tổng cộng là 7 bài khảo sát, cái lớn nhất được 672 câu trả lời và cái nhỏ nhất chỉ vỏn vẹn 5 người.

Các bài mình làm:

- Quan niệm học sinh trường quốc tế về việc về nước làm việc sau khi đậu đại học: 34 người

- Ý kiến người VN về sự kiện "nhà trắng bị thủng" ở Mỹ: 30 người

- Cảm nhận của người VN về các nước ĐNA: 5 người (quá tệ!)

- Quan niệm người Việt về hệ thống tư bản thị trường nói chung: 8 người

- Ý kiến học sinh VN về người Hàn Quốc nói chung sau vụ "bánh mì": 10 người (làm cho vui)

(chưa có kinh nghiệm - vì thế câu trả lời ít người trả lời, câu hỏi đặt ra không đủ cụ thể, chi tiết, nói chung là quá sơ sà)

- Cảm nhận của người nước ngoài sống tại khu vực phường Thảo Điền, TP.HCM về sự phát triển kinh tế tại thành phố nói riêng và VN nói chung: 56 người

- Ý kiến của người Việt Nam chính trị ngoại giao giữa quan hệ Mỹ-Trung: 672 người

- Sự chênh lệch về thu nhập hằng tháng giữa nam và nữ ở TP.HCM: 601 người.

(Đỡ hơn xíu)

--------------------------------------------------------------------------------

Mình vẫn chưa giỏi về mặt này, khi bạn làm càng nhiều bạn càng biết mình không biết nhiều đến mức nào. Nhưng xuyên suốt các hành trình đó mình đã học được khá nhiều điều hay và mình nghĩ mình có thể giúp bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/buy-survey-responses-1639382635_1024.png

Khảo sát chình là cách tốt nhất để nhìn một vấn đề trên diện rộng. Và là một rất hữu ích nếu bạn làm trong chính phủ hay vai chức cao, vì ai rảnh đâu mà hỏi từng người.

Bây giờ trước tiên, điều bạn nên làm là bình tĩnh lại xíu, không nên làm cả Việt Nam, diện rộng quá. Thay vì đó bạn hãy làm trên thành phố bạn thôi, hoặc nên làm trong quận, phường, xã, huyện, v.v. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì không nên tham vọng quá.

--------------------------------------------------------------------------------

Bước 1) Xác định đối tượng phỏng vấn

Có tổng cộng hai thứ bạn nên suy nghĩ: Vị trí và thể loại.

- Vị trí: Bạn định làm ở khu vực nào? Cả nước, một thành phố, một quận, một phường, một con đường. Vị trí sẽ quyết định rất nhiều thứ bởi vì thế giới ta không công bằng, nơi nghèo nơi giàu, nơi đông dân nơi hẻo lánh.

- Thể loại: Bạn đang muốn hỏi thể loại người nào? Từ giới tính, chủng tộc, dân tộc, tín ngưởng, quốc tịch, v.v. Hoặc bạn có thể làm kiểu toàn thể, ai là người là được rồi.

Bước 2) Nghiên cứu về đối tượng và chủ đề đó

Cực kỳ quan trọng, bạn phải hiểu thì mới biết đặt câu hỏi được.

Ví dụ bạn làm phá thai đi, bạn hãy tìm hiểu về tình hình phá thai ở VN, VN có tỷ lệ phá thai cao nhất Châu Á (theo mình nhớ), 1/3 phụ nữ có thai ở VN sẽ đi phá. Tỷ lệ nặng ở mức báo động.

Bạn có thể tìm hiểu về những thứ như quan niệm của người việt, giáo dục tình dục ở VN. Bạn tự làm.

Nên để các trang thông dụng ở một chỗ để có gì tìm lại được.

Bước 3) Đặt Câu hỏi

Viết lên mạng, máy tính, hay trên giấy không quan trọng, quan trọng là bạn biết đặt câu hỏi cho đúng.

Nhưng trước tiên bạn nên cân nhắc thể loại đối tượng phỏng vấn của bạn. Nếu đối tượng bạn là lao động phổ thông thì sẽ khó tìm trên mạng hơn nên bạn phải ra đường phỏng vấn. Nếu bạn làm người theo đạo Thiên Chúa thì có thể ra chùa. Nếu đối tượng là giới trẻ thì có thể dùng Facebook để phân phát.

Nếu bạn làm diện rộng thì nên có sự kết hợp giữa nhiều phương pháp, gọi điện, gửi trên mạng, phỏng vấn ngoài đường, v.v.

Bước 4) Đánh giá/phê bình kỹ câu hỏi

Ở bước này, bạn nên đi hỏi người khác, bạn bè, người thân, thầy cô, v.v.

Khả năng cao là bản khảo sát đầu tiên của bạn sẽ chưa đạt. Không sao, bạn hãy hỏi mọi người xung quanh, còn tốt hơn nếu bạn có thể hỏi người trong thể loại đối tượng phỏng vấn.

Cứ làm đi làm lại cho đến khi nào bạn cảm thấy nó thực sự hoàn chỉnh rồi. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, không thể hoàn hảo được đâu. Đừng sợ.

Bước 5) Bắt đầu cuộc khảo sát

Gọi điện thoại, đăng lên mạng, đi ra đường khảo sát, tuỳ phương thức tuỳ môi trường. Nếu bạn đăng lên mạng thì không có gì phải lo nữa. Nhưng nên bạn gọi điện hoặc ra đường phỏng vấn thì sẽ có vài trở ngại.

Mình chưa làm phương thức gọi điện bao giờ nên không biết, nhưng mình đã ra đường phỏng vấn khá nhiều.

Nếu muốn làm nghiêm túc, thì bắt buộc phải hỏi người lạ. Bạn có thể chuẩn bị bánh kẹo như là phần thưởng. Mình khuyên bạn nên chuẩn bị nốt, chứ đừng lấy máy ra - dễ bị giựt.

Nếu đang làm trong câu hỏi của bạn thì nên đa dạng nơi phỏng vấn và phương thức vì bạn làm theo kiểu toàn thể.

Phỏng vấn ở trung tâm và ngoại ô. Ở nhà thờ và trường học. Ở công sở và nhà máy, v.v.

Nhớ một điều trong khảo sát: càng đa dạng, càng nhiều người, càng tốt.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/top-5-free-survey-makers-1639386376_1024.png

Sau đó là bạn lo tiếp nhé! Chúc bạn làm bài may mắn, thành công, và nhớ phải luôn tận hưởng con đường đi tìm kiến thức và kết quả.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/co-4-la-may-man-1639386786_1024.jpg

Về cách thức triển khai 1 bản khảo sát bạn Sang bên dưới đã chia sẻ rất chi tiết rồi nên mình không nhắc lại. Ngoài ra mình có 1 mẹo đã thực hiện khá hữu ích để thu được số lượng lớn đơn đó là có quà tặng hoặc tạo minigame nho nhỏ cho các bạn điền hoàn tất đơn khảo sát.

1. Tặng quà: Quà có thể là 1 khoá học, ebook, nguồn tài liệu ôn thi,.... bất cứ cái gì ở file mềm mà ai cũng có thể truy cập và sử dụng. Bạn đặt link phần qùa đó ở phần cuối của bản khảo sát để những bạn đã làm khảo sát xong có thể click vào đó để nhận quà.

2. Minigame: Bạn và các thành viên trong nhóm đăng khảo sát lên facebook cá nhân nhờ mọi người điền giúp. Sau khi điền xong để lại 1 con số dưới cmt để quay số trúng thưởng, phần thưởng có thể là 1 thẻ nạp 50.000 cho 1 bạn may mắn nhất. Sau khi nhiều lần đăng form khảo sát nhờ bạn bè trên fb hỗ trợ nhưng ko được kết quả nào vì mọi người đều ko quan tâm nhưng khi mình áp dụng game nho nhỏ này thôi thì đã thu được kha khá kết quả đó.

Theo cách phổ biến mình thấy bây giờ thì mng thường đăng bài lên trang cá nhân và các group. Sau khi hoàn thành xong khảo sát sẽ đc nhận 1 phần quà, ví dụ như là: 3 tháng dùng spotify, 3 tháng dùng netflix hoặc gửi tài liệu liên quan đến ôn thi Ielts