Chứng khoán có phải thị trường lừa đảo không?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

  3. Tư duy

  4. Kinh doanh

Từ khóa: 

chứng khoán

,

lừa đảo

,

đầu tư

,

đầu tư & tài chính

,

xã hội

,

tư duy

,

kinh doanh

Mình không chơi chứng khoán, nhưng mình nghĩ sự vật, hiện tượng không cố ý lừa con người. Chỉ có người với người lừa nhau vì lợi ích thôi.

Mình thích chơi game nên mình hình dung chứng khoán là một game mà người tham gia có cơ hội thắng, nhưng không phải lúc nào cũng thắng vì ngoài việc chiến đấu với boss thì còn phải chiến đấu với các người chơi khác.

Mình nhớ lại ngày trước khi cùng các bạn đi bắn háp-lai (Half - life, Counter Strike), những bạn thua thì thường cho rằng do bàn phím lởm, chuột lởm, bị tấn công từ sau, bị quây v.v...(chỉ trừ đúng nguyên nhân kĩ năng của bản thân non kém và lý do thực cho việc bị bắn hạ). Ngược lại, những bạn thắng thì ít khi nói nhiều mà lẳng lặng tự rút ra thêm quy luật để thắng. Cũng không loại trừ trường hợp thắng do dùng các mã hóa (cheating), nhưng nếu bình tĩnh phân tích đúng nguyên nhân vì sao mình thua thì ai cũng có thể phát hiện ra được.

Đã là game thì bạn có thể chơi game này hoặc game khác, miễn là nó vui và có ích cho bạn (hình như trong phim "Trò chơi con mực nướng" gì đó cũng là do người chơi tự đăng kí tham gia mà?).

Nếu thực sự quyết định chơi, thì bạn nên nghiên cứu kĩ luật chơi và các yếu tố quan trọng phân định việc thắng, thua trong game ấy (và ai, hay thứ gì sẽ đưa ra kết luận này). Mình thấy trên cửa hàng Noron có hai cuốn sách là "Nhà đầu tư thông minh" và "Chiến lược đầu tư chứng khoán", nếu có hứng thú và rảnh rỗi thì bạn ngâm cứu thêm xem nhé.

Sau cùng, thì đây cũng chỉ là một quan điểm nhìn từ bên ngoài vào về chứng khoán. Bạn có thể giao lưu thêm với những người đã thực sự tham gia thị trường chứng khoán để học hỏi kinh nghiệm thực tế nhé.

Trả lời

Mình không chơi chứng khoán, nhưng mình nghĩ sự vật, hiện tượng không cố ý lừa con người. Chỉ có người với người lừa nhau vì lợi ích thôi.

Mình thích chơi game nên mình hình dung chứng khoán là một game mà người tham gia có cơ hội thắng, nhưng không phải lúc nào cũng thắng vì ngoài việc chiến đấu với boss thì còn phải chiến đấu với các người chơi khác.

Mình nhớ lại ngày trước khi cùng các bạn đi bắn háp-lai (Half - life, Counter Strike), những bạn thua thì thường cho rằng do bàn phím lởm, chuột lởm, bị tấn công từ sau, bị quây v.v...(chỉ trừ đúng nguyên nhân kĩ năng của bản thân non kém và lý do thực cho việc bị bắn hạ). Ngược lại, những bạn thắng thì ít khi nói nhiều mà lẳng lặng tự rút ra thêm quy luật để thắng. Cũng không loại trừ trường hợp thắng do dùng các mã hóa (cheating), nhưng nếu bình tĩnh phân tích đúng nguyên nhân vì sao mình thua thì ai cũng có thể phát hiện ra được.

Đã là game thì bạn có thể chơi game này hoặc game khác, miễn là nó vui và có ích cho bạn (hình như trong phim "Trò chơi con mực nướng" gì đó cũng là do người chơi tự đăng kí tham gia mà?).

Nếu thực sự quyết định chơi, thì bạn nên nghiên cứu kĩ luật chơi và các yếu tố quan trọng phân định việc thắng, thua trong game ấy (và ai, hay thứ gì sẽ đưa ra kết luận này). Mình thấy trên cửa hàng Noron có hai cuốn sách là "Nhà đầu tư thông minh" và "Chiến lược đầu tư chứng khoán", nếu có hứng thú và rảnh rỗi thì bạn ngâm cứu thêm xem nhé.

Sau cùng, thì đây cũng chỉ là một quan điểm nhìn từ bên ngoài vào về chứng khoán. Bạn có thể giao lưu thêm với những người đã thực sự tham gia thị trường chứng khoán để học hỏi kinh nghiệm thực tế nhé.

Nó ko phải lừa đảo, chắc chắn là vậy. Nó như 1 món gửi ngân hàng chỉ có điều lãi suất ko cố định và ko đc cam kết mà phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn về việc phát triển của công ty bạn mua cổ phiếu.
Nhưng thực tế, thị trường lại giống 1 món hàng hơn, đc mua đi bán lại nhằm kiếm lời. Và do nó tập trung 1 lượng tiền lớn, nên sẽ có các đội lái, cá mập lũng đoạn giá cả, các nhà đầu tư nhỏ lẻ ít vốn, ít kinh nghiệm có thể sẽ bị các "bài" của các đội trên đánh bại. Đây có thể có thể xem như quả lừa nhưng ko thể gọi là lừa đảo vì đơn giản tiền của bạn, mua hay bán là do bạn, bạn có quyết định ko đúng, thấy giá cả lên thì mua đuổi, thấy ng ta ào ạt mua bán cũng fomo theo, rồi đến khi gọi là "múa bên trăng" là trắng bên mua, cổ phiếu ko ai mua và giảm mạnh thì mất tiền. Thì sao gọi là ng ta lừa đảo bạn đc đúng ko. Chính xác là do bản thân "non" ko có kình nghiệm, khả năng đọc thị trường nên thua lỗ. Kinh doanh gì cũng vậy thôi, và chẳng ai gọi đó là lừa đảo cả.
Chỉ khi ng ta cố tình lập công ty ma rồi khuyến nghị bạn mua, bạn mua xong bên kia tuyên bố phá sản, giải thể mà ko trả lại tiền thì lúc đó mới gọi là lừa đảo, nhưng thị trường VN thì mình chưa thấy chuyện đó, do để đc lên sàn cần nhiều thứ, rồi các quy định về t3, sàn, trần giúp giảm nguy cơ rất nhiều.
Nên có thể khẳng định, ck chẳng phải lừa đảo. Nhưng nếu bạn tham gia mà theo "hệ tâm linh", tâm lý ko vững, fomo, kỷ luật ko tốt, ko biết phân tích thị trường mà chỉ nghe ng khác, truyền thông, chim lợn xúi, ... thì sẽ dễ dàng trở thành những con gà cho ng ta lùa rồi "úp bô", kết quả mất tiền vậy thôi.
Kinh doanh ck khác các sp khác, vì cổ phiếu chỉ là tờ giấy, chỉ có tiền là ko tự sinh ra cũng ko tự mất đi mà chỉ chuyển từ ng này sang ng khác và "dính" 1 ít lại túi của cty giao dịch ck. Nên có ng lời sẽ có ng lỗ, 1 ng giàu từ ck có nghĩa là có 100 ng khác đang nghèo vì ck.
Bạn nghĩ nhà nước tại sao lại đặt ra cơ chế để bảo vệ thị trường chứng khoán?
Những người cho rằng chứng khoán lừa đảo hẳn là đã thua lỗ nhiều với nó nên cay cú lắm :))) tìm hiểu thị trường nhiều hơn để hiểu tại sao mình mất tiền với nó nhé 😀

Tiền dư nhưng không sản xuất kinh doanh được nên đổ vào mua chứng bạn ạ.

Nên mua chứng giai đoạn này cũng rất là cẩn trọng nha bạn, đều là bị lèo lái hết đó.